Ngân hàng thế giới "bi quan", giá dầu giảm mạnh

23/06/2009 13:31 GMT+7

* Chứng khoán u, Mỹ lại đỏ sàn (TNO) Giá dầu thô tại New York (Mỹ) giảm mạnh sau khi Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra nhận định về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ còn kéo dài và sâu hơn dự đoán, do đó, gia tăng mối lo ngại về việc nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ vẫn sẽ ở mức yếu và rất yếu.

Trong phiên giao dịch ngày 22.6, giá dầu thô tại thị trường New York đã giảm hơn 2USD sau khi WB nhận định kinh tế thế giới năm nay sẽ suy giảm 2,9%, tăng so với dự báo 1,7% trước đó.

Dự trữ xăng tại Mỹ trong tuần qua tăng thêm khoảng 1 triệu thùng nữa, theo dự báo của Bloomberg.

Giá dầu thô giao tháng 8 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 22.6 ở mức 67,5 USD/thùng, giảm tới 2,52 USD/thùng so với phiên trước đó. Giá dầu giao tháng 7 chốt phiên giao dịch cuối cùng ở mức 66,93 USD/thùng.

Sáng và trưa nay 23.6 (giờ VN), giá dầu giao tháng 8 tiếp tục giảm. Vào lúc 11 giờ 28 trưa nay, giá dầu này ở mức 66,78 USD/thùng, giảm 72 cent, tương đương 1,05% so với mức chốt phiên. Mức giá thấp nhất ghi nhận trong sáng nay là 66,37 USD/thùng.

Trong 3 tháng qua, giá dầu thô tăng tới 25% do việc đồng dollar Mỹ suy yếu, đẩy mạnh nhu cầu tích trữ dầu, vàng làm tài sản “an toàn”. Theo một số chuyên gia, trong thời gian ngắn tới đây, giá dầu sẽ còn giảm nữa và có thể chạm mốc 60 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London (Anh) cũng giảm 2,21 USD/thùng, chốt phiên ngày 22.6 ở mức 66,98 USD/thùng. Vào lúc 11 giờ 29 trưa nay, giá dầu này ở mức 66,24 USD/thùng; mức giá thấp nhất ghi nhận trong buổi sáng nay là 65,9 USD/thùng.

* Nhận định bi quan về tình hình kinh tế thế giới của WB cũng tác động mạnh tới thị trường chứng khoán tại châu u, Mỹ. Chỉ số S&P 500 xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua, còn Dow Jones cũng rời bỏ mốc 8.500 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 3,1% xuống còn 893,04 điểm, chỉ số Dow Jones Industrial giảm tới 200,72 điểm, tương đương 2,4% xuống còn 8.339,01 điểm, Nasdaq Composite giảm 61,28 điểm xuống còn 1.766,19 điểm.

Tại châu u, FTSE 100 của Anh giảm tới 111,88 điểm xuống còn 4.234,05 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 98,02 điểm còn 3.123,25 điểm, DAX của Đức cũng để mất 146,06 điểm còn 4.693.4 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho khu vực châu u giảm 2,8% trong phiên này.

Ngược lại với những diễn biến trên thị trường chứng khoán châu u, Mỹ; chứng khoán châu Á đã có một phiên đầu tuần rất sáng sủa. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,41% lên mức 9.826,27 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 138,65 điểm lên mức 18.059,55 điểm.

Hôm nay (23.6), thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông đều giảm mạnh do chịu ảnh hưởng từ chứng khoán u, Mỹ.

* Giá vàng hôm nay cũng tiếp tục giảm nhẹ khi đồng dollar Mỹ tăng trở lại. Giá vàng giao tháng 8 tại NYMEX vào lúc 12 giờ 22 trưa nay ở mức 917,1 USD/ounce, giảm 3,9 USD, tương đương 0,4% so với mức chốt phiên ngày 22.6.

* Lúc 12 giờ 39 trưa nay, 1 EUR đổi được 1,3849 USD, 1 USD đổi được 95,15 JPY.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.