Công nhận hồ Phú Ninh là di tích quốc gia

24/06/2009 00:04 GMT+7

Ngày 23.6, Bộ VH-TT-DL đã trao quyết định và bằng công nhận hồ Phú Ninh (H.Phú Ninh, Quảng Nam) là di tích quốc gia danh lam thắng cảnh.

Cách TP Tam Kỳ 6 km về phía tây, hồ Phú Ninh có diện tích gần 3.500 ha mặt nước trong xanh, được bao bọc bởi núi non, có mỏ nước khoáng trữ lượng lớn cùng hơn 30 núi đảo nổi giữa lòng hồ. Nơi đây có 34 loài thú, 26 loài bò sát và 14 loài thực vật được ghi trong sách đỏ.

Cách đây 32 năm, công trình đại thủy nông Phú Ninh, công trình thủy lợi lớn nhất nước được khởi công, đảm bảo nước tưới cho 23.000 ha đất.

Mới đây, tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho Công ty CP Hùng Cường đầu tư 187 triệu USD xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh tại vùng hồ Phú Ninh trên diện tích khoảng 675 ha. 

Hồ Trọng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.