Hai mươi năm dùng nước khoáng miễn phí

25/06/2009 20:18 GMT+7

(TNO) Đó là chuyện có thật ở thôn Khả Tân, xã Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Cách đây hơn 20 năm, Đoàn địa chất 58, nay là Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện ra ở đây có một nguồn nước khoáng nóng nằm sâu dưới đất.

Theo người dân địa phương, ở các độ sâu khác nhau thì nhiệt độ nước cũng khác nhau, càng khoan sâu thì nước càng nóng. Về mùa đông thì rất thuận tiện cho sinh hoạt còn mùa hè nắng nóng như hiện nay thì phải để nguội hoặc pha với nước lạnh trước khi tắm giặt.

Ông Nguyễn Kim Nhẩn - Phó chủ tịch UBND xã Duyên Hải cho biết khối lượng nước nóng ở đây rất lớn, có thể sử dụng 50 - 100 năm nữa mới cạn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền cho người dân chỉ dùng nước trong sinh hoạt, không sử dụng cho các mục đích khác.

 
Ông Trịnh Văn Lại, người dân thôn Khả Tân giới thiệu: “Nước được bơm từ dưới lên qua các ống dẫn chảy vào bể”


Qua đường ống dẫn, nước vừa bơm lên đo được 42 độ C, rau mới nhúng vào đã tái


Sau một hồi bơm, nước nóng đến 70 độ C, có thể làm được lông gà


Chị Đỗ Bích Hường cho biết mỗi khi giặt quần áo phải pha thêm một chậu nước lạnh, không thì vải sẽ bị nhăn

Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.