Phát hiện kho đạn súng thần công tại Quảng Ngãi

03/07/2009 00:46 GMT+7

Ngày 2.7, cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi đã phát hiện tại nhà ông Võ Tiến, một chủ đại lý thu gom sắt phế liệu thôn Định Tân, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) một kho đạn khoảng 5 tấn, đủ các kích cỡ. Đây là kho đạn dành cho súng thần công lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Quảng Ngãi.

Cùng ngày, ông Nguyễn Lịch ở thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, H.Sơn Tịnh đã bàn giao cho Bảo tàng Quảng Ngãi khẩu súng thần công dài trên 1,1m, đường kính đế súng 37 cm, đường kính nòng súng 14,5 cm, nặng trên 200 kg (ảnh). Trên thân của khẩu súng có hình nổi chiếc vương miện, bên dưới ghi dòng chữ 6P. Một cán bộ Bảo tàng Quảng Ngãi nhận định, khẩu súng này là của một tàu buôn nước ngoài bị đắm trên vùng biển Quảng Ngãi vào thế kỷ 17.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.