300 triệu USD cho Chương trình 135, điện khí hóa nông thôn

10/07/2009 00:41 GMT+7

* 6 tỉ yen cho Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp Ngày 9.7, Ngân hàng Nhà nước VN và Ngân hàng Thế giới (WB) ký hai thỏa thuận tín dụng ưu đãi với tổng giá trị 300 triệu USD cho chương trình điện khí hóa nông thôn và thực hiện giai đoạn II của Chương trình 135.

Theo đó, 100 triệu USD được sử dụng để thực hiện giai đoạn II của Chương trình 135, giúp triển khai cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội... ở hơn 2.000 xã nghèo của 47 tỉnh, thành. Khoản kinh phí 200 triệu USD được bổ sung vào dự án Năng lượng nông thôn II đang thực hiện. Qua đó sẽ có hơn 550.000 hộ dân hưởng lợi trực tiếp từ hỗ trợ thêm này. Khi kết thúc dự án vào năm 2014, thêm khoảng 4 triệu hộ gia đình sẽ có nguồn điện ổn định, giá cả hợp lý.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ hội thảo Cơ hội hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp (DN) Nhật Bản do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh TP.HCM tổ chức, Quỹ Công nghiệp DI châu Á (DI) đã được công bố. Quỹ được thành lập bởi Công ty CP Dream Incubator và Công ty CP Orix (Nhật Bản), có tổng vốn đầu tư 6 tỉ yen (hơn 1.181 tỉ VND). Ông Koichi Hori - Chủ tịch HĐQT DI, cho biết quỹ được thành lập với mục đích kêu gọi những công ty hàng đầu Nhật Bản đầu tư vào các DN VN. Các DN xuất khẩu, DN sản xuất hàng tiêu dùng thay thế hàng nhập khẩu trong tương lai có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế sẽ là đối tượng được DI quan tâm.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.