Giả ủy nhiệm chi, lãnh án

16/07/2009 21:54 GMT+7

Hôm qua 16.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Thị Lan (43 tuổi, ngụ Q.6) 6 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt với bản án 14 năm tù do TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên năm 2006 cũng về tội trên, Lan phải chấp hành án chung là 20 năm tù.

Năm 2003, Lan thành lập DNTN Phúc Tín (8 Mai Xuân Thưởng, Q.6, TP.HCM) chuyên mua bán đường. Từ tháng 12.2004 - 3.2005, Lan lấy đường của Công ty Mía đường Trà Vinh và thiếu công ty này hơn 9 tỉ đồng không thanh toán. Để Công ty Trà Vinh giao hàng tiếp, Lan làm giả ủy nhiệm chi, fax cho Công ty Trà Vinh thông báo đã chuyển hơn 1 tỉ đồng thanh toán nợ. Tin tưởng, Công ty Trà Vinh xuất bán cho Lan 90 tấn đường trị giá 582 triệu đồng để Lan chiếm đoạt. Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, Lan còn thiếu nợ của 4 doanh nghiệp và 22 cá nhân với số tiền hơn 25 tỉ đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.