Giáo hoàng bị té nứt xương tay

18/07/2009 09:10 GMT+7

(TNO) Tòa thánh Vatican hôm 17.7 cho biết Giáo hoàng Benedict XVI đã bị nứt xương cổ tay sau khi bị té.

Theo tin BBC, tai nạn xảy ra khi Giáo hoàng đang đi nghỉ ở ngôi làng Les Combes thuộc khu vực Valle d'Aosta, nằm ở phía bắc nước Ý.

 Giáo hoàng Benedict XVI
Giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh: Reuters

Báo chí Ý đưa tin Giáo hoàng đã có thể bước đi vào bệnh viện với sự giúp đỡ của một trợ lý.

Một lãnh đạo tại bệnh viện Aosta, nơi Giáo hoàng đã đến sau tai nạn kể trên, cho biết các cuộc kiểm tra đang được tiếp tục và kết quả ban đầu cho thấy Giáo hoàng bị một vết nứt nhỏ ở xương cổ tay bên phải. Được biết Giáo hoàng đã được chụp X-quang ở bệnh viện kể trên.

Ngôi làng Les Combes chính là điểm nghỉ ngơi được ưa thích nhất của Giáo hoàng John Paul II, người qua đời vào năm 2005, dẫn đến việc bầu chọn Giáo hoàng Benedict XVI.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.