Phát hiện mộ võ quan Tây Sơn tại Hội An

18/07/2009 00:39 GMT+7

Ngày 17.7, ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện khu mộ cổ diện tích gần 200m2 lập từ thế kỷ XVIII tại ấp An Bang (ảnh). Có chi tiết độc đáo là giữa tấm bia bằng đá cẩm thạch (kích thước 66x38 cm) và áo bia lại có thêm một tấm bia khác làm bằng sa thạch (38x60 cm, không còn nguyên vẹn).

Cả hai tấm bia có chất liệu, hình thức lẫn nội dung khác nhau, cùng ghi năm Mậu Ngọ. Tuy nhiên, qua xác minh, thời điểm dựng bia cách xa nhau: tấm bia sa thạch lập năm Mậu Ngọ 1798, tấm bia cẩm thạch dựng năm Mậu Ngọ 1858. Đây là khu mộ của ông Nguyễn Đức Lễ, một võ quan thời Tây Sơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, có lẽ để tránh sự truy lùng của các vua triều Nguyễn, con cháu tộc Nguyễn Đức phá bỏ phần kiến trúc nổi trên mặt đất của ngôi mộ cũ (lập dưới thời Tây Sơn) và san lấp nấm mộ. Đến năm 1858 mới phát lộ ngôi mộ, lập tấm bia mới đặt che tấm bia trước đó.

Trên địa bàn TP Hội An từng phát hiện một số mộ cổ từ thời Tây Sơn, đáng chú ý có mộ bà thứ phi vua Quang Trung và các võ tướng tại Cẩm Thanh đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tin, ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.