Xét xử vụ đập phá xe CSGT trên QL20

20/07/2009 23:15 GMT+7

Hôm qua 20.7, TAND H.Thống Nhất (Đồng Nai) đưa vụ đập phá xe CSGT gây ách tắc giao thông trên QL20 ra xét xử sơ thẩm. HĐXX tuyên hai bị cáo Dương Quang Trung (SN 1964) 4 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Hiền (SN 1953) 3 năm 10 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng; 11 người tham gia đập phá tài sản bị tuyên 3 năm đến 3 năm 4 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào ngày 2.1.2009, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Đồng Nai, làm nhiệm vụ tại Km16 QL20 (xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất) thì phát hiện một thanh niên (chưa rõ họ tên) điều khiển xe môtô chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe. Người vi phạm không chấp hành mà bỏ chạy về hướng Dầu Giây. Thấy vậy, hạ sĩ Bùi Đình Thành, Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Nai, dùng xe mô tô CSGT biển số 60A1-0156 đuổi theo.

Do chạy nhanh và chuyển hướng đột ngột nên người vi phạm mất thăng bằng té ngã. Thành bỏ xe đặc chủng nằm giữa đường, dùng tay nắm cổ áo kéo người vi phạm đứng dậy. Thấy vậy, Trung chạy đến hô lớn "công an đánh người" và nắm cổ áo Thành. Sau một lúc giằng co, Thành gỡ được tay Trung và đến dựng xe mô tô dậy định bỏ đi, thì Trung, Hiền hô hào người dân giữ Thành lại để giải quyết cho dù Công an xã Gia Tân 1 và Gia Tân 2 có mặt can thiệp. Việc giằng co giữa QL 20 đã thu hút cả ngàn người dân hiếu kỳ tụ tập. Có mặt tại hiện trường, 11 bị cáo gồm Bùi Đức Đại (SN 1985), Nguyễn Đức Duy (SN 1989), Nguyễn Quang Vinh (SN 1991), Trần Đức Trung (SN 1990), Hoàng Khánh Thành (SN 1992), Nguyễn Thế Anh (SN 1991), Đỗ Hoàng Thiện (SN 1989), Nguyễn Văn Phái (SN 1988), Trần Anh Dũng (SN 1986), Phạm Ngọc Vương (SN 1980) và Nguyễn Văn Tài (SN 1990) đã dùng đá và vật dụng khác đập phá xe CSGT (thiệt hại hơn 40 triệu đồng). Vụ gây rối làm ách tắc giao thông trên QL20 từ 8 giờ đến 12 giờ 30.

Một số nhân chứng và các đối tượng liên quan khai chứng kiến hạ sĩ Thành đánh người, nhưng do không tìm được người vi phạm nên HĐXX bác bỏ. Trong hồ sơ vụ án thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ, hạ sĩ Thành đã vi phạm những quy định của ngành công an nên đã bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

     Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.