Nghi can vụ khủng bố Mumbai nhận tội

21/07/2009 00:05 GMT+7

Mohammad Ajmal Amir Qasab – nghi can chính trong vụ tấn công khủng bố vào thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11 năm ngoái – đã bất ngờ lên tiếng nhận tội hôm 20.7.

Theo báo The Times of India, đứng trước phiên tòa đặc biệt tại Ấn Độ, Qasab nói: “Thưa tòa, tôi xin nhận tội”. Nguồn tin này còn cho hay Qasab đã cung cấp chi tiết về chuyến đi của y từ Pakistan đến Ấn Độ cũng như việc cùng đồng bọn đã tấn công vào một ga xe lửa ở Mumbai như thế nào. Qasab đã bị buộc tội với 86 tội danh, trong đó có tội tiến hành cuộc chiến chống Ấn Độ, giết người và tàng trữ chất nổ. Tuy nhiên, hồi tháng 5 vừa qua, y đã bác bỏ tất cả các cáo trạng trên. Các công tố viên cho biết Qasab là nghi phạm duy nhất còn sống sót trong loạt tấn công khủng bố ở Mumbai, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 170 người.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.