Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm 41%

25/07/2009 08:55 GMT+7

* Quảng Nam dành hơn 20 tỉ đồng ưu đãi giáo viên luân chuyển (TNO) Ngày 24.7, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 với sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân. Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2008-2009, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm 41% so cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, số lượng vẫn rất cao: 86.269 em, chiếm tỷ lệ 0,56%. Cũng theo báo cáo, đã có 47/63 tỉnh thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 55/63% đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS…

Trong năm học qua, Bộ GD-ĐT đã có nhiều đổi mới trong công tác thi, kiểm tra và đánh giá, bước đầu đã có những chuyển biến tốt. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 83,8%, số thí sinh vi phạm quy chế thi cũng giảm gần 1/2 so với kỳ thi năm 2008. 50% trường học trên toàn quốc đã được kết nối internet. Về phong trào vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cả nước đã có 37.011 trường đăng ký tham gia (đạt 95%); nhiều di tích lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng… được các trường đăng ký chăm sóc.

Chỉ đạo tại hội nghị, người đứng đầu ngành GD khẳng định, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch 3 công khai trong ngành GD-ĐT, tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tài chính trong GD; chú trọng mục tiêu 3 đủ đối với học sinh: đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở đồ dùng học tập... Trong dịp này, 8 Sở GD-ĐT gồm: Đà Nẵng, TP.HCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Giang đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT.

* HĐND tỉnh Quảng Nam vừa chính thức thông qua nguồn kinh phí hơn 20 tỉ đồng để thực hiện một số chế độ ưu đãi cho cán bộ, giáo viên luân chuyển từ đồng bằng lên các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn miền núi và từ miền núi về đồng bằng (giai đoạn 2010-2015). Đối tượng được áp dụng là cán bộ, giáo viên có nguyện vọng đã hoàn thành thời gian công tác từ đồng bằng lên miền núi và ngược lại.  

D.Hiền - H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.