Trung Quốc trừng phạt quan tham

26/07/2009 23:59 GMT+7

Hãng thông tấn Tân Hoa xã vừa điểm lại tình hình chống tham nhũng gần đây ở Trung Quốc. Theo đó, hàng trăm triệu nhân dân tệ đã rơi vào túi quan tham trong các vụ án bị phanh phui trong 6 tháng đầu năm.

Vụ việc chấn động nhất là vụ Lý Bồi Anh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn hàng không Thủ Đô của Trung Quốc. Vào đầu tháng 7, Tòa án giám đốc thẩm đã ra phán quyết y án tử hình đối với họ Lý. Trước đó, ngày 10.2.2009, Tòa án nhân dân phúc thẩm thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã kết án Lý Bồi Anh mức án tử hình và bị tịch thu toàn bộ tài sản bởi hai tội danh: nhận hối lộ (hơn 26,61 triệu tệ) và tham nhũng (82,50 triệu tệ), tổng cộng hơn 100 triệu tệ (khoảng 250 tỉ đồng VN). Vụ án này khiến người dân Trung Quốc choáng váng vì ông Lý từng giữ nhiều trọng trách quan trọng, là lãnh đạo cao cấp của một doanh nghiệp lớn của Nhà nước, thậm chí còn có thời kỳ làm Bí thư Đảng ủy, thư ký tổ Đảng của Tập đoàn hàng không Thủ Đô, từng được ca ngợi là làm việc năng động, tháo vát và mẫu mực.

Tòa án Cẩm Giang ở Tứ Xuyên cũng từng ra bản án nặng đối với Tạ Chí Vỹ - nguyên Giám đốc Văn phòng luật sư Cao Định Thành Đô, đồng thời cũng là thành viên cấp cao của một doanh nghiệp lớn của Nhà nước với mức án 15 năm tù và phải nộp lại toàn bộ số tiền tham nhũng 1,66 triệu tệ.

Vụ án xét xử Cố Tuệ Quyên - nữ quan chức tham ô lớn nhất Trung Quốc vào ngày 13.7.2009 tại Tòa án phúc thẩm thành phố Lam Châu (tỉnh Cam Túc) – cũng khiến Quốc vụ viện nước này phải kinh ngạc. Cố Tuệ Quyên năm nay 58 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng Tài chính thuộc Cục Điện lực tỉnh Cam Túc đã lợi dụng chức quyền, lấy tiền công quỹ, tuồn ra ngoài cho các doanh nghiệp vay kinh doanh, dẫn đến hậu quả chỉ trong 6 năm (1992-1998) đã thất thoát 360 triệu tệ tiền nhà nước, không thể thu hồi. Ngoài ra, trong suốt thời kỳ còn đương chức, bà cũng tham ô hơn 17 triệu tệ, nhận hối lộ hơn 380.000 tệ, sử dụng công quỹ 6,3 triệu tệ. Đây được coi là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vẫn đang trong tiến trình xét xử.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc, chỉ tính riêng trong năm 2008 có tới 33.546 vụ tham ô, bán chức, dính líu tới 41.179 người. Trong đó số vụ tham ô lớn lên tới 17.594 vụ, tăng 4,6% so với năm trước đó. Trong các vụ lợi dụng chức quyền có 29.836 người bị kết án, tăng 12,6% so với năm 2007. Mức độ tham ô với mật độ lớn, lan tỏa trong nhiều khu vực trong mấy năm trở lại đây khiến Chính phủ Trung Quốc vô cùng lo ngại, buộc phải áp dụng thêm biện pháp rà soát gắt gao và đồng loạt toàn bộ hệ thống cán bộ nhân viên.

Chỉ tính riêng tỉnh Hà Nam trong năm 2008 đã điều tra ra hơn 2.600 cán bộ tham nhũng, trong đó không ít người giữ các trọng trách quan trọng. Đặc biệt trong năm 2008, Viện Kiểm sát tối cao đã phải tiến hành rà soát chặt chẽ 61 Viện kiểm sát ở 5 tỉnh thành, nhằm xem xét lại đạo đức của đội ngũ thực thi pháp luật.

Cũng chính nhờ những lần tổng lực rà soát này, trong năm 2008 Viện kiểm sát đã tìm ra được hơn 1.200 cán bộ bị tình nghi tham nhũng, đang được lập án tìm chứng cứ xét xử.

N.L.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.