Chỉ vì gái mại dâm

28/07/2009 22:54 GMT+7

Hôm qua 28.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Trương Minh Dũng (20 tuổi, ngụ Q.6) 20 năm tù về hai tội "giết người" và "cố ý gây thương tích"; Nguyễn Văn Linh 9 năm tù và Nguyễn Văn Nghiêm 7 năm tù về cùng tội "giết người"; Lê Thanh Tùng 6 tháng tù về tội "che giấu tội phạm"; Diệp Mỹ Quang 1 năm tù và Huỳnh Ngọc Hiếu 1 năm tù (án treo) về cùng tội "gây rối trật tự công cộng".

Rạng sáng 29.1.2007, Hiếu và Nguyễn Văn Đạt sau khi đi ăn đám cưới về thì ra khu vực gần Bưu điện Chợ Lớn thỏa thuận mua dâm với M. "Xong việc" với Hiếu và Đạt, M. bỏ trốn khỏi khách sạn do không muốn giao cấu lần 2. Tức giận, Hiếu và Đạt đi lấy hung khí quay lại khu vực trên mắng chửi, thách thức nhóm Quang, Dũng, Linh vì tưởng nhóm này bảo kê cho gái bán dâm. Ẩu đả xảy ra, Đạt bị Dũng, Linh, Nghiêm đâm chết, Hiếu bị chém thương tích 4%.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.