Xả hồ Dầu Tiếng để cứu nguồn nước sinh hoạt

30/07/2009 08:00 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Trọng Thanh - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng cho biết, bắt đầu từ tối 28.7, công ty tiến hành xả tràn với lưu lượng 70m3/s, theo đề nghị của nhà máy nước Tân Hiệp (TP.HCM) và Chánh Mỹ (Bình Dương), nhằm giảm mức độ ô nhiễm nguồn nước trên sông Sài Gòn, tránh ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sau sự cố vỡ bờ bao tại Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN.

Theo ngành cấp nước, với lượng nước xả kịp thời như trên thì chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn cải thiện rất nhiều.

Sự cố vỡ bờ bao tại Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN ngày 25.7 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của hai nhà máy nước Tân Hiệp và Chánh Mỹ. Ông Nguyễn Văn Thiền, Giám đốc Công TNHH một thành viên cấp thoát nước - môi trường Bình Dương cho biết: “Qua phân tích mẫu nước cho thấy, nồng độ ô nhiễm của nguồn nước thô lấy từ sông Sài Gòn đã gia tăng đáng kể, điều này làm đội chi phí sản xuất của nhà máy trong những ngày qua”.

Hiện các nhà máy đang chuẩn bị làm văn bản kiến nghị với cơ quan chức năng buộc đơn vị để xảy ra sự cố bồi thường khoản chi phí phát sinh này.

Hoàng Tuấn - Minh Tuệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.