Sinh nhẹ cân và bệnh thận

05/08/2009 00:56 GMT+7

Sinh nhẹ cân có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận. Theo Reuters, các chuyên gia thuộc Viện Sức khỏe quốc tế George (Úc) đã xem xét mối liên hệ giữa trọng lượng lúc sinh và bệnh thận trên cơ sở dữ liệu của 32 cuộc nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy trẻ sinh nhẹ cân (dưới 2,5 kg) có nguy cơ mắc bệnh thận lúc trưởng thành cao hơn 70% so với trẻ sinh trọng lượng bình thường. Với các cặp sinh đôi có sự chênh lệch đáng kể về trọng lượng giữa hai trẻ, trẻ nhẹ cân hơn dễ có chức năng thận kém hơn khi trưởng thành. Lý do là trẻ sinh nhẹ cân có số lượng nephron ít hơn và kích thước nephron cũng nhỏ hơn. Nephron là bộ phận thực hiện chức năng của thận, chịu trách nhiệm lọc máu và tạo nước tiểu.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.