Ghép da vùng kín một trường hợp hi hữu

05/08/2009 17:50 GMT+7

(TNO) Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng vừa ghép da thành công toàn bộ vùng dương vật, bìu và vùng bẹn cho học sinh P.T.S (SN 1993, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau nửa tháng tiến hành phẫu thuật và theo dõi điều trị cho bệnh nhân, chiều 5.8, bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh - Phó trưởng khoa Ngoại bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng nhận định Bệnh viện Đà Nẵng đã thành công trong việc ghép da theo phương pháp mới toàn bộ vùng kín lần đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 20.7, bệnh nhân P.T.S khi lội xuống ao nuôi tôm của gia đình thì bị máy quạt nước dưới ao tôm đánh trúng vùng kín, mất toàn bộ phần da ngoài của dương vật, bìu và vùng bẹn. Bệnh viện Quảng Ngãi đã sơ cứu và cho chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tối cùng ngày. Sáng 21.7, sau khi hội chẩn, nhóm bác sĩ phẫu thuật Bệnh viện Đà Nẵng đã quyết định cắt một vùng da non ở bụng của bệnh nhân để bọc và tái tạo phần da đã bị mất.

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết trước đây cũng đã từng tiếp nhận 2 trường hợp nam bệnh nhân bị tổn thương vùng kín, nhưng chỉ mất một vùng da rất nhỏ ở dương vật nên tương đối dễ xử lý.

Còn đối với những chấn thương nặng, vùng da bị mất nhiều thì theo phương pháp phẫu thuật cũ, cơ quan sinh dục sẽ được đưa vào vùng da bụng hoặc đùi của bệnh nhân để “nuôi dưỡng”. Sau 3 tuần, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật lấy cơ quan sinh dục ra và bệnh nhân còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật khác trong 3 - 6 tháng cho đến khi tương đối bình phục. Phương pháp cũ này khiến cơ quan sinh dục mất thẩm mỹ và khả năng tình dục của bệnh nhân bị ảnh hưởng. Còn đối với phương pháp mới vừa thực hiện, bác sĩ Xuân Anh cho biết hiện tại bệnh nhân sẽ hơi đau khi cương cứng, tuy nhiên sau 6 tháng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và không ảnh hưởng gì đến việc duy trì nòi giống.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.