Nỗi niềm Thanh Hoàng

08/08/2009 00:13 GMT+7

Bạn bè và khán giả đã bất ngờ với một Thanh Hoàng đầy sinh động, biến tấu trong vai Ngô Đồng, vở Kẻ nói dối đa tình (ảnh), nên đã dành nhiều lời khen tặng.

Vai diễn của anh tuy là phụ nhưng lại có mặt suốt kịch bản và là đối trọng tung hứng với nhân vật chính, rốt cuộc người ta ấn tượng với anh nhiều nhất. Có ai biết đâu rằng anh từng bị “bắt buộc” nhận vai này khi diễn viên Hoàng Sơn bận đột xuất phải bỏ dở dang.

Thanh Hoàng không muốn mang tiếng là Phó giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM mà cứ “giành vai” với bạn bè, nhưng ban lãnh đạo đã quyết cho anh phải “cứu bồ” vở diễn bởi đó là sự hợp tác với nước bạn Hàn Quốc, không thể mất tình hữu nghị. Lại còn bị “dọa” là kiểm điểm trong chi bộ nữa chứ! Rốt cuộc anh phải nhận vai. Thành công thì vui, nhưng vẫn còn lo bị dị nghị. Nỗi niềm biết tỏ cùng ai!

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.