Đau lưng do thoái hóa cột sống

10/08/2009 14:06 GMT+7

Tôi bị bệnh thoái hóa cột sống, điều trị rất tốn kém nhưng bệnh không khỏi. Gần đây, tôi nghe nói bệnh của tôi có thể chữa bằng phương pháp bấm huyệt, điều này có đúng không? Có cách nào chữa khỏi hẳn bệnh của tôi không?Đoàn Văn Hồng (Bình Dương)

- Thạc sĩ – bác sĩ Lê Thể Đăng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, trả lời: Thoái hóa cột sống là tình trạng thoái hóa các thành phần của cột sống: xương, đĩa đệm, dây chằng, cơ cạnh sống... đây là quá trình diễn biến tự nhiên theo tuổi, thường gặp nhiều ở nhóm tuổi trung niên, tuổi già . Tuy nhiên, thống kê cho thấy bệnh cũng có thể gặp ở nhóm tuổi trẻ. Căn nguyên gây ra bệnh lý này hiện nay vẫn chưa được biết. Những người có bệnh lý thoái hóa cột sống thường than phiền đau lưng, đau cổ hoặc đau, tê tay, chân... trường hợp nặng có thể tàn phế. Vì hậu quả của quá trình thoái hóa có thể ảnh hưởng lên các thành phần của cột sống và gây những loại bệnh lý khác nhau: lồi hoặc thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống... do đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ cũng như từng loại bệnh mà có phương thức điều trị khác nhau.  bấm huyệt chỉ là phương pháp điều trị hỗ trợ, không phải là phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh lý này. Bạn nên đi khám tại khuyên khoa ngoại thần kinh và cột sống để được chẩn đoán chính xác và được hướng dẫn điều trị thích hợp.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.