Bắt giám đốc lừa đảo tiền hoàn thuế hơn 5 tỉ đồng

11/08/2009 18:38 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 11.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (Vinafor Đà Nẵng, trụ sở tại KCN Hòa Khánh), ông Nguyễn Tấn (52 tuổi, trú 41 Thủ Khoa Huân, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế VAT với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Hữu Khánh (36 tuổi, trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), từng là nhân viên Vinafor Đà Nẵng. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam ông Hồ Văn Thuận (47 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai), Giám đốc Xí nghiệp Hoa Sơn (trụ sở đóng tại Pleiku).

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Tấn đã cùng các đối tượng nêu trên lập hợp đồng "ma", ký khống vào các hợp đồng chứng từ mua bán nông sản. Sau đó, ông Tấn giao cho phòng kinh doanh của Công ty Vinafor thực hiện giao dịch "ảo" và lập thủ tục xin hoàn thuế. Số tiền hoàn thuế mà các đối tượng chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.