200 con heo chết do cúm

17/08/2009 01:01 GMT+7

Phòng NN-PTNT H.Định Quán (Đồng Nai) hôm qua cho biết, theo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của cơ quan thú y thì hàng trăm con heo ở ấp 8, xã Thanh Sơn chết do nhiễm virus nên bị cúm, dẫn tới viêm phổi.

Đây là một loại virus cúm type A có nhiều trong đường hô hấp của heo bệnh nên có thể lây lan sang heo khỏe, vì thế cần  tiêm phòng (khoảng 6.000 - 8.000 đồng/mũi) để tránh dịch bệnh. Trước đó, trong vòng 1 tuần tại ấp 8 có khoảng 200 con heo đang khỏe mạnh lăn ra chết với các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, toàn thân nổi mẩn đỏ...

Ngành thú y Đồng Nai và chính quyền địa phương đã khoanh vùng các hộ có heo bị mắc bệnh, khuyến cáo không vận chuyển heo chết hoặc mắc bệnh ra khỏi địa bàn, đồng thời lấy mẫu đi xét nghiệm.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.