Chương Tử Di tranh “Ảnh hậu” với Tưởng Cần Cần, Đổng Linh…

20/08/2009 15:33 GMT+7

(TNO) Giải thưởng điện ảnh Hoa Biểu lần thứ 13 năm 2009 của Trung Quốc vừa đã công bố các đề cử giải thưởng, theo mạng sina. Các bộ phim Lệnh tập kết, Mai Lan Phương, Thiết nhân sẽ tranh giải Phim hay nhất, trong khi đó Chương Tử Di, Trương Hàm Dư được đề cử ở hạng mục diễn viên.

Giải thưởng điện ảnh Hoa Biểu là giải cao nhất của Chính phủ Trung Quốc, do Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc lựa chọn từ những phim xuất sắc được hoàn thành trong hai năm gần nhất. Giải thưởng điện ảnh Hoa Biểu lần này có hơn 20 giải sau: phim truyện hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất… bao gồm các loại hình phim: phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học giáo dục, phim nhi đồng, phim hoạt hình…

Từ danh sách các phim được đề cử lần này có thể thấy rất phong phú và đa dạng, có phim vừa được dư luận tán thưởng vừa ăn khách như phim Lệnh tập kết; có phim hợp tác xuất sắc như phim Trường Giang số 7; có phim làm về các nhà khoa học như Đặng Giá Tiên, Viên Long Bình; có phim làm về diễn viên Kinh kịch nổi tiếng như Mai Lan Phương; có phim làm về những phụ nữ thời kỳ cách mạng như phim 6 chị em Nghi Mông; cũng có phim nói về cán bộ đảng viên thời kỳ mới như phim Phan Tác Lương

 

 Đoàn làm phim "Mai Lan Phương" với Trần Khải Ca (giữa), Chương Tử Di (thứ hai từ trái qua), Lê Minh (thừ hai từ phải qua) - Ảnh: Reuters

Trong danh sách đề cử các nữ diễn viên xuất sắc, Chương Tử Di với vai diễn xuất sắc Mạnh Tiểu Đông trong phim Mai Lan Phương sẽ tranh Ảnh hậu với các diễn viên Tưởng Cần Cần, Đổng Linh.

Những năm gần đây, nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tựu, những phim hợp tác với bên ngoài ngày càng tiến triển tốt đẹp. Trường Giang số 7, Diệp Vấn, Đế quốc bạch ngân, Xích bích, Họa bì, Phi thành vật nhiễu là 6 bộ phim được đề cử giải Phim hợp tác xuất sắc nhất.

Điểm đặc biệt là giải lần này có thêm giải dành cho những người gốc Hoa xuất sắc, bao gồm giải nam diễn viên xuất sắc, nữ diễn viên xuất sắc và đạo diễn xuất sắc. Thư Kỳ, Lâm Chí Linh, Chân Tử Đan, Quách Phú Thành, Ngô Vũ Sâm, Diệp Vỹ Tín… ai sẽ là người được đầu tiên được nhận giải thưởng này?

 

 Diễn viên Thư Kỳ - Ảnh: Reuters

Ngày 29.8, giải thưởng điện ảnh Hoa Biểu sẽ tổ chức lễ trao giải. Người ta dự đoán sẽ có cả một trời “sao” trong làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện tại buổi lễ, từ diễn viên đến đạo diễn…

Nhiều vị khách quý sẽ xuất hiện tại đêm hội trao giải lần này như: Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Khương Văn, Trần Khả Tân, Ngô Vũ Sâm, Châu Tinh Trì… Rất nhiều đạo diễn còn mang các tác phẩm mới nhất của mình, trong đó có nhiều phim được người xem nóng lòng chờ đợi là: phim quy tụ nhiều sao nhất từ trước đến nay Đại nghiệp kiến quốc, Phong thanh, Thập nguyệt vi thành, Khổng Tử (với các diễn viên chính Châu Nhuận Phát, Châu Tấn…), Đường Sơn đại địa chấn (của đạo diễn ăn khách hàng đầu Phùng Tiểu Cương) và Nhượng tử đạn phi (đạo diễn Khương Văn).

 

 Đoàn làm phim "Thập nguyệt vi thành" với các ngôi sao: Chân Tử Đan, Nhậm Đạt Hoa, Lương Gia Huy, Lê Minh, Phạm Băng Băng, Tạ Đình Phong, Tăng Chí Vỹ... - Ảnh: Reuters

Giải thưởng Hoa Biểu được bắt đầu vào năm 1957. Ở giải lần thứ 12, bộ phim Vân Thủy Dao, với các diễn viên Trần Khôn, Lý Băng Băng và Từ Nhược Tuyên, đã chiến thắng 6 giải, gồm Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Diễn viên nam xuất sắc nhất (Trần Khôn), Diễn viên nữ xuất sắc nhất (Lý Băng Băng), Kịch bản xuất sắc nhất, Kỹ xảo xuất sắc nhất.

M.Giao
(tổng hợp từ báo mạng Hoa ngữ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.