Thủ dâm tùy thuộc từng cá nhân

26/08/2009 14:26 GMT+7

* Em đọc nhiều tài liệu có nói thủ dâm không có lợi, cũng không có hại gì. Có những thông tin cho rằng thủ dâm sẽ khiến hao tổn về tinh lực và sinh lực. Còn có thông tin khác thì cho rằng ở tuổi 20 nên thủ dâm một tuần vài lần mới tốt? - Phamvanduc...@yahoo.com.vn

Bác sĩ Lê Quốc Nam, chuyên khoa tâm thần, trả lời: Thủ dâm là một hoạt động nhằm tự kích thích tình dục bản thân và thường mang lại cực khoái. Đây là một hoạt động sinh lý bình thường và có tính chất phổ biến ở mọi nơi trên thế giới. Ở tuổi thanh niên và người trưởng thành đôi khi họ cũng thủ dâm để giải tỏa căng thẳng về nhu cầu tình dục hay trong trường hợp sinh hoạt tình dục không đem lại sự thỏa mãn như mong muốn.

Thủ dâm có tần suất bao nhiêu lần hoàn toàn tùy thuộc vào đặc điểm và hoàn cảnh cá nhân. Có những người vài tháng không sinh hoạt tình dục cũng như không thủ dâm mà cũng chẳng sao cả. Họ có thể tập trung sức lực vào các hoạt động khác như học hành, công việc, thể dục thể thao, công tác xã hội...

Nhưng hành vi thủ dâm chỉ trở nên bệnh lý khi nó vượt quá khả năng kiểm soát của người thực hiện hành vi và gây ra hậu quả xấu. Trong trường hợp này đương sự thực hiện hành vi thủ dâm quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe,  học tập, làm việc hay giao tiếp xã hội.

Bác sĩ Lê Quốc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.