Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh bị xâm hại

02/09/2009 00:18 GMT+7

Ông Trịnh Sơn Hải - Trưởng phòng VH-TT H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết Gò Cấm - Mậu Hòa, một trong hai di chỉ Sa Huỳnh nổi tiếng ở Quảng Nam hiện đang bị xâm hại. Di chỉ này (còn gọi di tích Gò Mả Vôi) ở thôn 4, xã Duy Trung, đã tình cờ phát lộ do người dân di dời mồ mả.

Giai đoạn 1998-2000, qua khai quật tại đây đã thu được hơn 30 mộ chum bên trong vẫn còn xương đốt tay, đốt chân, nhiều đồ tùy táng... Theo giới chuyên môn, di chỉ này có niên đại trước Công nguyên. Đặc biệt, năm 2004 tại đây đã phát hiện nhiều mũi tên đồng Cổ Loa, một nhà sàn gỗ rộng khoảng 100m2 có niên đại khoảng 2.000 năm bị cháy vùi sâu dưới 1m đất, gây chấn động giới khảo cổ VN. Được công nhận di chỉ khảo cổ học cấp tỉnh năm 2005, nhưng hiện nay hàng loạt mộ chum nằm sâu dưới di tích Gò Cấm - Mậu Hòa bị đào xới, phá vỡ do người dân di dời mồ mả, buộc Phòng VH-TT H.Duy Xuyên phải thường xuyên khai quật “chữa cháy” mỗi khi phát lộ hiện vật.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.