Khai thác mỏ sắt lớn nhất VN

09/09/2009 01:29 GMT+7

Hôm qua 8.9, Công ty CP sắt Thạch Khê phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công gói thầu bóc tầng đất phủ thuộc dự án mỏ sắt Thạch Khê. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đến dự và phát lệnh khởi công.

Mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng 544 triệu tấn (chiếm hơn 1/2 trữ lượng quặng sắt toàn quốc), trên diện tích 3.877 ha thuộc địa bàn 6 xã của H.Thạch Hà (Hà Tĩnh), trong đó có 3.952 hộ dân sẽ phải di dời. Tổng kinh phí cho việc bóc tầng đất phủ là 553,8 tỉ đồng. Khi đi vào khai thác, mỏ sắt sẽ cung cấp từ 5 - 10 triệu tấn quặng/năm cho các nhà máy luyện thép trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là dự án lớn mang tầm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh, của khu vực bắc miền Trung và cả nước. Phó thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình khai thác, phải quan tâm giải quyết tốt vấn đề môi trường, di dân tái định cư, chuyển đổi cơ cấu lao động, đào tạo nguồn nhân lực.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.