Phát hiện mới về trang phục thời đồ đá

13/09/2009 15:14 GMT+7

Thông thường, người ta nghĩ rằng con người thời đồ đá khoác lên mình những bộ lông và da thú có màu xám tối. Thế nhưng, phát hiện gần đây làm sửng sốt giới khảo cổ vì tổ tiên loài người từng có những bộ trang phục với nhiều sắc màu sáng sủa.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều sợi vải lanh có màu hồng, lam và đen tại khu vực mà loài người từng sống từ xa xưa. Các sợi vải này được những tay săn hóa thạch tìm thấy trong hang động tại Georgia.  Từ những mẩu đất sét dính vào các sợi vải, các nhà khoa học phân tích bằng carbon phóng xạ và kết luận chúng có niên đại khoảng 34 ngàn năm trước,

Báo Dailymail cho biết, các nhà nghiên cứu kết luận rằng từ thời đồ đá con người đã biết cách khai thác cây lanh mọc hoang dã để làm y phục và chỉ để khâu các mảnh da lại với nhau, hoặc tạo ra những đôi giày. Trong phát hiện này còn có cả những sợi lanh được bện lại thành những sợi thừng. Vào thời đồ đá cách đây hơn 30 ngàn năm thì thời tiết vẫn còn rất lạnh, do vậy bộ y phục chống lạnh để đi săn vào mùa đông là vô cùng cần thiết.

Tại Cộng hòa Czech cũng đã từng phát hiện những sợi vải có niên đại khoảng 28 ngàn năm tuổi.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.