“Luật ngầm” ở một khu phố

13/09/2009 23:23 GMT+7

Chia vỉa hè ra bán, thu tiền xe tải, thu tiền những người bán hàng lề đường... Kiểu “luật ngầm” này đang xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật ở KP5, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM.

Từ năm 2005, chợ tự phát mọc lên ở đường Hoàng Tăng Bí và TMT 13, thay vì xử lý những người lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, thì cấp ủy chi bộ khu phố 5 (KP5) đã tổ chức thu tiền của người kinh doanh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKT) Q.12, số tiền thu được KP sử dụng cho việc chi trả tiền công người thu tiền, người giữ gìn an ninh trật tự, trật tự lòng lề đường, dọn dẹp vệ sinh và cho các hoạt động ở KP như chi tiếp khách, chi tiền xăng, tiền bồi dưỡng cho các đồng chí cấp ủy, chi bộ...

Tổng số tiền được UBKT Q.12 cho là có căn cứ để xác định, chỉ từ tháng 3.2005 đến tháng 9.2008 đã lên gần 142 triệu đồng. Đó là chưa kể số tiền các hộ kinh doanh phải nộp cho KP hằng ngày. Theo kết luận của  UBKT Q.12  thì KP không cung cấp được danh sách người kinh doanh qua từng năm, nhưng chỉ tính đầu năm 2009 tổng số tiền mà người kinh doanh phải nộp từng ngày đã là 49.121.000 đồng.

Ngoài ra, KP5 còn tổ chức thu tiền các xe tải ra, vào KP bằng cách tự in biên lai thu tiền với giá 5 ngàn đồng/lượt. Ngay sau khi có đơn tố cáo, UBKT Q.12 vào cuộc và phát hiện có 5 cùi biên lai với tổng số tiền đã thu gần 85 triệu đồng. Chưa hết, KP còn tự thu hàng chục triệu đồng của 17 hộ kinh doanh sát với tường bao của Công ty Tây Nam, thu của Công ty Tây Nam; Công ty Việt Hưng... lý do thu là làm hố ga, ống cống nhưng không hề có hóa đơn chứng từ.

“Nộp tiền thì bán vô tư”

Hiện các ông Nguyễn Xuân Hùng (Bí thư Chi bộ 5A kiêm Trưởng ban điều hành KP5); Nguyễn Văn Hùng (đảng viên chi bộ 5C kiêm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh KP5) và Hoàng Xuân Thống (Phó trưởng ban điều hành KP5) đều bị kỷ luật (miễn nhiệm chức danh, cảnh cáo và khiển trách về mặt Đảng), thay vào đó một cấp ủy mới, một Ban điều hành KP5 mới.

Tưởng rằng “luật ngầm” không còn nữa. Ngay như sáng 3.9, Chủ tịch UBND phường Tô Văn Hải còn khẳng định với PV Thanh Niên: cuối tháng 7 vừa qua nhận được chỉ đạo của UBND quận, UBND phường đã tiến hành giải tỏa các sạp và chỗ ngồi lấn chiếm lòng lề đường ở chợ tự phát thuộc KP5, đã chỉ đạo nghiêm cấm mọi hình thức thu tiền ở đây.

Các hộ dân buôn bán như thế này đều phải đóng “luật ngầm” cho KP - Ảnh: Hoài Nam

 Các hộ dân buôn bán như thế này đều phải đóng “luật ngầm” cho KP - Ảnh: Hoài Nam

Tuy nhiên, mấy ngày đầu tháng 9, khi chúng tôi quay lại chợ vỉa hè tự phát ở KP5, dọc 2 tuyến đường Hoàng Tăng Bí, TMT 13A dài hàng trăm mét, người kinh doanh vẫn hội họp như một cái chợ thực thụ. Đến dãy hàng cá, chị bán cá khẳng định hằng tháng vẫn phải nộp 700 ngàn đồng cho hai sạp để được bán; chị bán rau thì đưa cho chúng tôi xem một phiếu thu mà người của KP5 vừa đến thu tiền chỗ một buổi là 5 ngàn đồng; còn một chị bán khẩu trang thì khẳng định: “Nếu muốn bán yên ổn thì nộp từ 3 đến 5 ngàn đồng/buổi, có phiếu thu của KP5 tự in”.

 KP5 vẫn đang thu tiền của các tiểu thương bằng phiếu thu tự in - Ảnh: Hoài Nam

Qua xác minh từ các hộ tiểu thương chúng tôi được biết, dọc vỉa hè hai bức tường của Công ty Tây Nam và Việt Hưng được KP5 chia nhỏ thành gần 250 sạp (mỗi sạp chiều ngang vỉa hè là 1,5m) bán cho các tiểu thương với giá 2 triệu đồng/sạp; có người mua đến 3-4 sạp rồi cho các tiểu thương khác thuê lại với giá từ 3 đến 700 ngàn đồng/tháng. Ngoài tiền mua sạp ban đầu, các tiểu thương trực tiếp buôn bán hằng tháng còn phải nộp 150 ngàn đồng và hằng ngày nộp 5 ngàn đồng cho KP gọi là tiền “hoa sinh” (tiền công người đi thu tiền, tiền dọn dẹp vệ sinh, ANTT...).

Tồn tại nhiều sai phạm

Song song với sai phạm ở KP5, nhiều người dân gửi đơn tố cáo đến Báo Thanh Niên khiếu nại UBND P.Trung Mỹ Tây có những việc giải quyết không khách quan, gây bức xúc trong nhân dân. Cụ thể việc ông Dũng ở tổ 72, KP3 tự ý lấn chiếm 127m hẻm làm xưởng may. Người dân khiếu nại, UBND Q.12 đã chỉ đạo UBND P.Trung Mỹ Tây phải cưỡng chế, hạn chót là vào tháng 12.2008, nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Ngược lại, UBND phường lại cưỡng chế 6 hộ dân hộ được cấp sổ hồng cùng trong tổ 72, dẫn đến khiếu nại đến nay vẫn chưa được giải quyết...

Trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND phường Tô Văn Hải cho biết, hộ ông Dũng lấn chiếm đất công làm xưởng may là có. Tuy nhiên, vụ việc xử lý chậm là do khi UBND phường nhận được chỉ đạo của UBND quận đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm hai hộ khác lấn chiếm đất công nên làm báo cáo cho UBND quận và chờ chỉ đạo từ UBND quận “để làm luôn một thể” (!?).

Còn vụ cho Công ty Phương Thảo thuê đất công, ông Hải thừa nhận là không đúng chủ trương. Hiện nay theo chỉ đạo của UBND quận, phường đã thanh lý hợp đồng với Công ty Phương Thảo, số tiền mà Công ty Phương Thảo nộp trước đó quận chỉ đạo thu hồi để nộp vào ngân sách nhà nước. “Hai vụ việc trên nằm trong số rất nhiều vụ việc mà tôi phải giải quyết hậu quả của các đời chủ tịch trước. Còn vụ 6 hộ dân khiếu nại quyết định cưỡng chế, chúng tôi đã báo cáo và chờ chỉ đạo của UBND quận”, ông Hải nói.

Ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.12: “Như vậy là cố ý vi phạm rồi”!

Trao đổi với PV Thanh Niên xung quanh việc “làm luật” tại KP5, P.Trung Mỹ Tây, ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.12, khẳng định việc lập chợ tự phát để thu tiền những người kinh doanh là sai trái. Việc làm này hoàn toàn không được phép của UBND quận. Ngay sau khi có kết luận chỉ đạo của Quận ủy Q.12, UBND quận đã yêu cầu UBND P.Trung Mỹ Tây thu hồi ngay số tiền 133 triệu đồng (số tròn) đã thu, chi sai quy định nộp vào ngân sách phường; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện giải tán điểm mua bán tự phát tại KP5.

“Qua sự việc xảy ra tại P.Trung Mỹ Tây, chúng tôi đã chỉ đạo UBND các phường trên địa bàn quận phải rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường. Nếu phường nào để xảy ra tình hình như trên, chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước thường trực UBND quận”, ông Đức khẳng định.

* Mặc dù quận chỉ đạo như vậy, song thực tế chợ vẫn hoạt động bình thường. Chẳng lẽ chỉ đạo của UBND quận không được thực thi?

- Đó là do đề nghị của Đảng ủy, UBND P.Trung Mỹ Tây về việc cho phép phường có thời gian giải quyết tình hình mua bán tự phát tại KP5, nên UBND quận đã thống nhất thời gian tổ chức giải tán điểm mua bán tự phát tại KP5 đến ngày 30.8.

* Nhưng chợ tự phát tại KP5 vẫn hoạt động ì xèo và theo phản ánh của tiểu thương, người của Ban điều hành KP vẫn đi thu tiền bằng phiếu tự in?

- Như vậy là cố ý vi phạm rồi. Trách nhiệm này thuộc về UBND P. Trung Mỹ Tây. Tôi sẽ chỉ đạo ngay các phòng, ban chức năng của quận kiểm tra, xử lý. Không ai cho phép cấp KP đứng ra thu tiền của dân như vậy cả. Làm việc gì thì cũng phải theo đúng quy định của pháp luật, chứ không phải KP muốn làm gì thì làm.

Minh Nam
(thực hiện)

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.