Sập giàn giáo tại công trình nhà cao tầng

14/09/2009 17:40 GMT+7

(TNO) Trong cơn mưa lớn chiều nay 14.9, hệ thống giàn giáo cao hàng chục mét tại công trình đang xây dựng tòa nhà văn phòng 7 tầng ở số 37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã bất ngờ đổ sập xuống dưới.

Rất may, tai nạn xảy ra lúc đường vắng nên không có thương vong về người.

Theo một số nhân chứng, khoảng 14 giờ 5 phút cùng ngày, lúc này ngoài trời đang mưa lớn, các công nhân vẫn làm việc bình thường tại tòa nhà thì hệ thống giàn giáo cao hơn 20 mét cùng ròng rọc dùng để chuyển vật liệu xây dựng bị nghiêng, gãy đổ phần ngọn rơi xuống đất.

Cũng theo một số người chứng kiến, lúc xảy ra sự cố có nhiều thanh sắt từ tầng 7 của công trình đã rơi xuống mặt đường Hoàng Văn Thụ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận kết hợp với Đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã đến bảo vệ hiện trường; đồng thời phong tỏa không cho dòng người qua lại khu vực nguy hiểm.

Tại hiện trường, khung giàn giáo trên độ cao khoảng 20 mét bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập ra hướng đường Hoàng Văn Thụ bất cứ lúc nào.

Lực lượng cứu hộ phải dùng 4 xe thang mới tiếp cận và tháo dỡ đưa các khung giàn giáo xuống phía dưới.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trên do Công ty công trình đô thị quận Phú Nhuận làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn, thiết kế là Công ty TNHH thiết kế cấu trúc Gia Định. Đảm trách phần thi công là Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty công trình đô thị quận Phú Nhuận.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ sập giàn giáo này.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.