Một đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

21/09/2009 18:22 GMT+7

(TNO) Vào lúc 17 giờ 20 chiều 21.9, đại úy Phan Công Việt (sinh năm 1977, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC14, Công an TP Đà Nẵng) đã qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng do vết thương ở tim quá sâu và hiểm.

Trước đó, lúc 14 giờ cùng ngày, đại úy Phan Công Việt và thượng sĩ Ngô Thanh Đông (PC14) nhận nhiệm vụ truy bắt đối tượng Phạm Đình Dương (sinh năm 1965, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Dương là một mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp tài sản đang được Công an TP Đà Nẵng phanh phui. Dương bị khởi tố trước đó về các tội danh: trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp và cố ý gây thương tích.

Cả hai trong quá trình truy bắt Dương trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà thì bị chống cự quyết liệt. Sau đó, Dương bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người đại úy Việt và thượng sĩ Đông.

Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương ngay tim quá nặng, đại úy Việt đã hy sinh; thượng sĩ Ngô Thanh Đông bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, lãnh đạo và đồng đội của đại úy Việt vô cùng đau xót trước sự ra đi của anh.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.