Xét xử vụ Huỳnh Ngọc Sĩ

24/09/2009 12:59 GMT+7

(TNO) Sáng nay (24.9), Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã đưa ra xét xử công khai vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” khi thực hiện Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM đối với hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông công chánh TP.HCM kiêm Giám đốc Ban quản lý (BQL) Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM và ông Lê Quả nguyên Phó BQL dự án.

Cùng với hai bị cáo này, TAND TP.HCM còn cho triệu tập thêm 85 người là đại diện nhân viên BQL dự án và Công ty phát triển nhà TP.HCM có mặt đầy đủ tại phiên tòa. Tuy vậy, một nhân chứng duy nhất của vụ án này là nguyên Chánh Văn phòng BQL Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM lại vắng mặt vì lí do cá nhân.

Phiên tòa do ông Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa, ông Trần Ngọc Quang - Kiểm sát viên cao cấp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM giữ quyền công tố.

Bốn luật sư bào chữa cho các bị cáo đều thuộc Đoàn luật sư BQL dự án TP.HCM. Trong đó hai luật sư tham gia bào chữa cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ là luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phạm Danh Tín; hai luật sư Lê Nhân Kiệt và Nguyễn Đình Khỏe bào chữa cho ông Lê Quả.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả đều bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng nêu rõ: Vào giữa năm 2001, sau khi trúng thầu tư vấn thiết kế cho gói thầu thuộc Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM, Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) đã đặt vấn đề với với ông Lê Quả về việc thuê lại trụ sở của BQL dự án tại địa chỉ số 3 Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM) làm trụ sở làm việc. Việc cho thuê lại căn nhà nói trên là trái pháp luật vì ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, ông Quả đã không xin phép lãnh đạo TP.HCM mà chỉ thông qua giám đốc BQL dự án là ông Huỳnh Ngọc Sĩ để cho Công ty PCI thuê với số tiền 2.500 USD/tháng.

Mặc dù đã thỏa thuận như trên nhưng thực tế trong vòng 16 tháng đầu tiên (8.2001 - 11.2002), Công ty PCI đã trả tiền thuê phòng làm việc cho BQL dự án với số tiền 5.000 USD/tháng (tổng cộng tiền thuê 16 tháng là 80.000 USD). Ông Quả đã không cho nhập số tiền trên vào quỹ của BQL dự án mà tự ý quản lý chi tiêu, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Số tiền hàng tháng nhận từ Công ty PCI được giao cho bà Chu Thị Mai, nhân viên phòng hành chính, tổng cộng là gần 850 triệu đồng, ông Quả và ông Sĩ đã giữ lại 350 triệu đồng để chi cho việc giao dịch, tiếp khách của BQL dự án. Bà Chu Thị Mai đã chi hơn 35 triệu đồng cho công việc chung của BQL dự án bao gồm sửa chữa nhà, lắp điện thoại, liên hoan. Số tiền còn lại được chia chác cho 87 cán bộ, nhân viên của BQL dự án theo từng định mức khác nhau. Trong đó, ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận 52.250.000 đồng, ông Lê Quả nhận 53.900.000 đồng.

Việc làm trên của hai ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả trái với Điều 8, Nghị định số 14/1998/NĐ-CP. Cả nguyên Giám đốc và Phó giám đốc BQL Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM đều bị bắt ngày 11.2.2009 tại TP.HCM.

Số tiền thu từ việc cho Công ty PCI thuê nhà đã được nộp lại vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM là hơn 1,1 tỉ đồng.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào chiều nay.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.