Truy tố 8 người trồng giả vườn đào

29/09/2009 08:01 GMT+7

(TNO) Ngày 28.9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt bản kết luận điều tra vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, có 8 bị can bị truy tố gồm Công Phương Toàn - nguyên Chủ tịch UBND P.Phú Thượng; Hy Việt Hùng - nguyên Phó chủ tịch UBND P.Phú Thượng; Trần Mạnh Cường - nguyên Phó phòng Tài chính Q.Tây Hồ; Nguyễn Văn Hiển - nguyên cán bộ địa chính P.Phú Thượng; Trần Bá Siêu và Nguyễn Sơn Hà - nguyên cán bộ BQL dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây; Công Phương Quế, Công Văn Hạnh, trú ở P.Phú Thượng.

Những bị can trên đã làm hồ sơ trồng giả vườn đào, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng từ việc giải phóng mặt bằng khu đất Ao Ải, P.Phú Thượng.

T.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.