Đà Nẵng: Phát hiện thêm 10 tấn xương động vật hôi thối

08/10/2009 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC36), Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Thú y TP Đà Nẵng tiếp tục bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 10 tấn xương động vật đã qua sơ chế.

Tại tổ 2, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng bắt quả tang tài xế Phạm Quang Phúc (SN 1976, trú tại Gia Lộc, Hải Dương) cùng một số đối tượng khác đang vận chuyển khoảng 10 tấn xương động vật được đóng trong các bao tải đưa lên xe ô tô tải biển số 16H - 7658.

Xác minh qua lời khai của tài xế Phúc, PC36 cho biết 10 tấn xương động vật này là của nhóm đối tượng Huỳnh Thị Năm, Nguyễn Thị Tư, Phan Thị Tự, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Thành, Văn Thị Anh và Huỳnh Thị Kim Thúy (cùng trú tổ 2, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam) gom góp và thuê Phúc chở đi Hải Dương giao cho khách hàng.

Tuy nhiên do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như các điều kiện vệ sinh khác, nên toàn bộ tang vật PC36 lập biên bản, tạm giao cho Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn (thuộc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng) bảo vệ, quản lý.

Đây là vụ bắt giữ xương động vật hôi thối lần thứ hai tại Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam chỉ trong ba ngày với số lượng tổng cộng lên tới hơn 180 tấn xương động vật.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.