Y án bị cáo đặt bom khách sạn

09/10/2009 00:31 GMT+7

Hôm qua 8.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên phạt Võ Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ Q.5) 12 năm tù về hai tội "cưỡng đoạt tài sản" và "chế tạo trái phép vật liệu nổ".

Tại tòa, Tuấn cho biết rất ăn năn hối hận, hoàn cảnh gia đình khó khăn xin tòa giảm án. Tuy nhiên HĐXX nhận định chỉ vì cần tiền tiêu xài mà Võ Anh Tuấn tìm mua thuốc nổ, lắp đặt bom và dùng thư điện tử gửi đến khách sạn 5 sao tống tiền là hành vi đặc biệt nguy hiểm, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự cho xã hội... và mức án trên là thỏa đáng.

Trước đó, Tuấn đã đặt một quả bom tự chế vào khách sạn Legend ở Q.1, TP.HCM rồi gửi thư điện tử đòi chi 20.000 USD. Tối 18.5.2009, khi Tuấn đang nhận tiền ở đường Trần Bình Trọng (Q.5) thì bị bắt cùng tang vật.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.