Ý tưởng về mã vạch

10/10/2009 16:49 GMT+7

Ý tưởng về mã vạch được Norman Joseph Woodland và Bernard Silver nêu lên từ khi cả hai còn là sinh viên thuộc Đại học Drexel vào năm 1948. Đến ngày 7.10.1952 họ được chính thức cấp bằng sáng chế.

Để kỷ niệm ngày mã vạch ra đời, vào 7.10.2009, biểu tượng của Google đã được chuyển thành ký tự dạng mã vạch. Khi đưa trỏ chuột đến biểu tượng này thì một tooltip màu vàng hiển thị với dòng chữ “Kỷ niệm ngày phát minh mã vạch”. Nếu bấm chuột vào biểu tượng mã vạch của Google, kết quả tìm kiếm nội dung mã vạch bằng tiếng Việt sẽ được trình bày với con số rất ấn tượng là 3.330.000.

Có lẽ đây cũng là cách mà Google tự quảng bá cho hình ảnh của công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới này. 

T.X.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.