Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

14/10/2009 18:05 GMT+7

(TNO) Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 hôm nay 14.10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (14.10), sau khi khi đi vào vùng bờ biển Hải Phòng - Ninh Bình, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 15.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Tây suy yếu và tan dần

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.