Tiếp tục hoàn thiện đề án đổi mới cơ quan tư pháp

20/10/2009 01:06 GMT+7

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15 Chiều 19.10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (CCTP) họp phiên thứ 21 với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban chỉ đạo CCTP; Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCTP và Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Nguyễn Văn Hiện.

Các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo của 3 Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án “Thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND tối cao”; Đề án “Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình CCTP”; Đề án “Mô hình cơ quan điều tra cấp huyện và đổi mới hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với việc đổi mới tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử”. Hiện nay có 2 loại ý kiến đóng góp đối với lộ trình thực hiện các đề án nói trên. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị năm 2015 là thời điểm bắt đầu tổ chức thành lập tòa án khu vực, viện kiểm sát khu vực (riêng Đề án về cơ quan điều tra có thể thực hiện ngay vì không có sự thay đổi lớn về tổ chức). Ý kiến còn lại đề nghị thành lập trước thời điểm 2015.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu các thành viên Ban Thư ký, thành viên Ban Chỉ đạo CCTP tiếp tục tiếp thu, bổ sung ý kiến đóng góp của các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo CCTP để hoàn thiện các đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trên tinh thần cụ thể hóa quan điểm, định hướng của Đảng về CCTP theo Nghị quyết 49-NQ/TW, trong đó đặc biệt lưu ý tới ý kiến đóng góp về lộ trình bắt đầu tiến hành thực hiện các đề án này.

* Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn VN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan tại Hua Hin, Thái Lan từ ngày 23-25.10. 

Theo Cổng TTĐT Chính phủ - Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.