Bò tót tấn công trẻ em

22/10/2009 00:15 GMT+7

Khoảng 16 giờ ngày 20.10, khi em Pinăng Biếp (10 tuổi, ở thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, H.Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đang chăn bò ở khu vực vùng đệm Vườn quốc gia (VQG) Phước Bình thì bất ngờ bị một con bò tót (tên khoa học Bos gaurus Smith) húc trúng đầu gây thương tích.

Ông Nguyễn Công Vân - Giám đốc VQG Phước Bình cho biết đã xin kế hoạch điều tra khảo sát, đánh giá số lượng để khoanh vùng bảo vệ đàn bò tót và từng khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực vùng đệm, nơi bò tót hay lui tới. Theo ông Pinăng Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Phước Bình, bò tót thường xuyên xuất hiện ở khu vực nương rẫy và hay đi ăn chung với đàn bò nhà, rất nguy hiểm cho người dân.

 Thiện Nhân  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.