Cần tôn tạo khẩn cấp ngôi chùa 700 năm tuổi

22/10/2009 23:55 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 21.10 đăng bài Ngôi chùa 700 năm tuổi có nguy cơ bị sụp đổ nói về tình trạng xuống cấp của chùa Bảo Tháp ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng phòng Văn hóa UBND huyện Thanh Trì cho biết, huyện này đã có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội, Sở VH-TT-DL và Ban quản lý di tích - danh thắng của thành phố cho phép trùng tu, tôn tạo khẩn cấp chùa Bảo Tháp.

Huyện Thanh Trì quyết định chuyển 300 triệu đồng về ngân sách của xã Tả Thanh Oai và giao cho UBND xã làm chủ đầu tư để triển khai việc tôn tạo, chống nguy cơ sụp đổ của ngôi chùa. Trong khi chờ xét duyệt giải ngân, xã Tả Thanh Oai được phép chủ động ký hợp đồng với một công ty có chức năng trùng tu di tích để tiến hành việc tôn tạo, chống sập.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.