Hóa thạch của quái vật khổng lồ

30/10/2009 14:35 GMT+7

Xương sọ của một loài quái vật thời tiền sử (ảnh) được phát hiện tại bờ biển Dorset. Loài sinh vật khổng lồ này có tên gọi là pliosaur, sống cách đây chừng 150 triệu năm trước, thời mà loài khủng long còn làm bá chủ thế giới.

Các chuyên gia cho biết xương sọ này dài đến 2,43 mét và đó có thể là con pliosaur lớn nhất mà người ta từng phát hiện (ước tính thân nó dài hơn 16 mét). Vị trí phát hiện không được nói rõ vì các chuyên gia lo ngại rằng những nhóm săn hóa thạch sẽ đổ xô đến.

Theo báo Dailymail thì pliosaur có hình thể giống với plesiosaur, thuộc nhóm thằn lằn biển khổng lồ, cổ ngắn nhưng rất mạnh mẽ và phần đầu thì giống cá sấu.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.