Một tháng, phát hiện 15.000 trường hợp mất an toàn điện

30/10/2009 23:52 GMT+7

Hôm qua 30.10, Công ty điện lực TP.HCM đã tổng kết một tháng ra quân kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng mất an toàn lưới điện trên địa bàn TP.

Kết quả cho thấy qua kiểm tra hơn 22.500 trụ điện, thì phát hiện đến gần 9.000 trường hợp mất an toàn điện. Trong đó, nghiêm trọng nhất là hàng ngàn trường hợp dây tiếp địa bị gỉ sét, cọc tiếp địa bị mất cắp, mối nối dây tiếp địa có nguy cơ gãy, đứt... dễ dàng biến thành dây dẫn điện giật chết người nếu xảy ra sự cố rò rỉ. Ngoài ra, gần 2.000 cột điện bị nghiêng, nứt, ngập nước; hàng loạt cầu dao, aptomat mất nắp... cũng được phát hiện và xử lý.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện gần 5.800 trường hợp người dân vi phạm an toàn về sử dụng điện, như bảng quảng cáo có nguy cơ chạm vào lưới điện, dây câu tạp treo mắc trên đầu trụ điện không đúng kỹ thuật, đèn đường và đèn chiếu sáng dân lập đấu nối không đúng kỹ thuật, cáp thông tin chằng chịt trên đầu trụ dễ gây cháy nổ... Đoàn kiểm tra đã cảnh báo ngay với người sử dụng điện, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát nhằm giải quyết triệt để.

Về tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, từ tháng 8 đến nay, Ban chỉ đạo điện cao áp TP đã kiểm tra 22 trường hợp vi phạm nghiêm trọng kéo dài nhiều năm nay, tuy nhiên mới xử lý dứt điểm được 4 trường hợp.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.