Tổng thống Iran ví phương Tây như "con muỗi"

01/11/2009 23:56 GMT+7

Theo hãng tin AP, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua đã ví sức mạnh các đối thủ của nước này với "con muỗi", đồng thời khẳng định Iran giờ đây đàm phán với phương Tây về vấn đề hạt nhân ở thế "trên cơ". Tuyên bố nói trên được đưa ra trong khi các bên vẫn đang thương thuyết về đề nghị Tehran đưa uranium ra nước ngoài xử lý.

Theo kế hoạch được LHQ ủng hộ này, Iran sẽ xuất 70% trữ lượng uranium sang Nga vào cuối năm nay để xử lý thành nhiên liệu dùng cho một lò phản ứng phục vụ mục đích nghiên cứu. Iran đã tỏ ý cho thấy họ sẽ chỉ xuất "một phần"

uranium và đe dọa sẽ tiếp tục làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn nếu không nhận được nhiên liệu từ nước ngoài. "Trong khi các đối thủ đã sử dụng hết khả năng, Iran vẫn đang đứng ở vị thế hùng mạnh và họ giống như một con muỗi mà thôi", ông Ahmadinejad phát biểu trên một website chính phủ. Vị tổng thống cứng rắn cũng tuyên bố vẫn không tin tưởng phương Tây, nhưng hy vọng cuộc đối thoại vẫn sẽ tiếp tục.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.