Tổng thư ký ASEAN kêu gọi Thái Lan - Campuchia kiềm chế

08/11/2009 05:13 GMT+7

Trước căng thẳng ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (ảnh) hôm qua đã kêu gọi đôi bên kiềm chế tối đa, AFP cho hay.

Bangkok đã nổi giận sau khi Phnom Penh bổ nhiệm thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế. Hai nước đã triệu hồi đại sứ của mình. Ông Pitsuwan cũng nói khối ASEAN không nên bị chia rẽ trước cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với các lãnh đạo khu vực vào cuối tháng này tại Singapore. Tổng thư ký ASEAN kêu gọi các bộ trưởng ngoại giao trong khối giúp hai nước giải quyết bất đồng trong thời gian sớm nhất. Thái Lan cáo buộc Campuchia can thiệp vào nội bộ nước mình trong vụ bổ nhiệm ông Thaksin. Campuchia thì nói rằng ông Thaksin là nạn nhân của một vụ án có động cơ chính trị.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.