Mỹ tiến gần đến cải tổ y tế

09/11/2009 00:37 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa vượt qua thêm một trở ngại trong kế hoạch cải tổ hệ thống y tế sau khi nhận được sự ủng hộ của Hạ viện.

Với tỷ lệ 220 phiếu thuận trên 215 phiếu chống, ngày 8.11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế (BHYT) của Tổng thống Obama sau vô vàn những tranh cãi gay gắt. Kế hoạch này dự kiến mang lại BHYT cho 36 triệu người với chi phí khoảng hơn 1.000 tỉ USD trong vòng 10 năm. “Tôi hy vọng kế hoạch này sẽ được ký phê thành luật vào cuối năm nay”, hãng tin AP dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu sau khi thông báo kết quả bỏ phiếu. Ông Obama hôm qua ca ngợi “quyết định lịch sử” của Hạ viện và tuyên bố Mỹ đang tiến gần đến việc mang lại một chế độ chăm sóc sức khỏe chất lượng và phổ cập hơn cho người dân.

Không như tại những nước phát triển khác, công dân Mỹ phải mua bảo hiểm từ các công ty tư nhân với giá ngày càng tăng và kết quả là trong năm 2008 có tới 46,3 triệu người không có bảo hiểm, theo BBC. Mặt khác, Mỹ phải chi đến 2.200 tỉ USD, tương đương với 16% GDP cả nước, mỗi năm trong các chương trình Medicare và Medicaid dành cho người già, người neo đơn, trẻ em và phụ nữ có thai. Kế hoạch vừa được thông qua nhắm đến những mục đích thực hiện BHYT bắt buộc cho toàn dân, siết chặt hoạt động của các tập đoàn bảo hiểm tư nhân, cắt giảm chi phí không cần thiết.

Điểm gây tranh cãi nhất trong bản kế hoạch của Hạ viện là đề xuất chính phủ thành lập hệ thống BHYT công để cạnh tranh với tư nhân với chi phí từ việc tăng thuế đối với các công ty bảo hiểm tư. Mục tiêu trên vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe Cộng hòa với lập luận ngành BHYT sẽ bị bóp chết, người dân sẽ bị chính quyền kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe và sử dụng thuế chi trả cho BHYT sẽ ảnh hưởng nền kinh tế.

AFP dẫn lời thủ lĩnh phe thiểu số trong Hạ viện John Boehner phát biểu chính sách mới sẽ gây thâm hụt ngân sách, thuế sẽ tăng vọt trong khi nhiều người mất việc làm. “Mục đích của kế hoạch này là giúp chính phủ kiểm soát hệ thống y tế và bóp chết tự do cá nhân”, hạ nghị sĩ Sam Johnson nói. Sự nghi ngại lan vào cả nội bộ phe Dân chủ khi có tới 39 thành viên đảng này bỏ phiếu chống trong khi hạ nghị sĩ gốc Việt Joseph Cao là người Cộng hòa duy nhất ủng hộ dự luật này.

Số phận của mục tiêu đối nội lớn nhất của Tổng thống Obama trong năm giờ đây chuyển qua Thượng viện. Trong vài ngày tới, các thượng nghị sĩ sẽ biểu quyết về kế hoạch cải cách của riêng họ trước khi lưỡng viện họp lại bàn thảo những điểm khác biệt giữa hai bên. Kết quả thống nhất cuối cùng sẽ được trình Tổng thống ký thành luật. AFP dẫn lời ông Obama nói chỉ còn hai bước nữa để Mỹ đạt được mục tiêu và kêu gọi thành viên Thượng viện “theo gương các đồng nghiệp tại Hạ viện”.

“Cuộc chiến” sắp tới dự kiến cũng sẽ rất dữ dội vì một số thượng nghị sĩ Dân chủ và ít nhất một thành viên độc lập đã bày tỏ sự phản đối với kế hoạch cải cách do Ủy ban Tài chính Thượng viện đưa ra hồi tháng trước. 

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.