Công ty CP sữa Việt Nam ủng hộ 1 tỉ đồng tiền và hàng cứu trợ

10/11/2009 00:07 GMT+7

Tính đến 17 giờ ngày 9.11.2009, bạn đọc Báo Thanh Niên đã đóng góp 2.402.807.000 đồng giúp nạn nhân bão số 11 Sáng 9.11.2009, ông Nguyễn Thanh Tú - Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao tặng số tiền 900 triệu đồng cho đồng bào bị bão lũ tại miền Trung. Ông Nguyễn Thanh Tú cho biết, số tiền trên do tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty đóng góp.

Dự kiến, từ ngày 11 đến 15.11, số tiền trên sẽ được Báo Thanh Niên, Công ty Vinamilk trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại nặng của tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, trao tặng cho 1.800 hộ bị thiệt hại (500.000 đồng/hộ). Ngoài ra, Công ty Vinamilk còn tặng thêm quà là các sản phẩm của Vinamilk cho bà con vùng bão lũ.

Ngoài ra, Thanh Niên cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của: chị Phạm Thị Nhung (Q.1, TP.HCM): 300.000đ; Ngô Quang Khải (130 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; một bạn đọc: 200.000đ và 2 túi quần áo; nhà thơ Thanh Thảo (Quảng Ngãi): 1.000.000đ; nhóm ACE Thiện Văn giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nhung ở Tuy An, Phú Yên: 5.000.000đ; Lai Mối (Q.Bình Tân, TP.HCM): 200.000đ; Đường Hoàng Minh Phúc (Q.11, TP.HCM): 100.000đ; cô Hằng và cô Chín: 5 thùng mì và quần áo; Trí và Thương: 5 thùng mì và quần áo; gia đình cô Thúy Hồng: 10 thùng mì và quần áo; Huỳnh Thị Kim: 500.000đ; Sapu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000đ; Kim Dung: 1.000.000đ; bé Nguyễn Lê Nhật Trường (P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000đ; một bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 500.000đ và 3 bao quần áo; Nguyễn Văn Tự (nhân viên Công ty Toàn Thịnh Phát, Q.3, TP.HCM): 1.000.000đ; Diệp Bá Minh: 500.000đ và 10 thùng mì gói; một bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 200.000đ; Phan Huỳnh Trung Hậu (Q.6, TP.HCM): 300.000đ; chú Lê Đình Thông (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000đ; một bạn đọc: 1 thùng mì gói; bé Trần Hoàng Minh Phú (Q.4, TP.HCM): 200.000đ; chị Minh Dung (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 200.000đ; Công ty AIM ProTech (123 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM): 23.160.000đ và 100 USD; Châu Vũ (Q.12, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Chí Minh Nhật (80/10A Duy Tân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000đ; Nguyễn Ngọc Lan (Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; Kim Thịnh (Q.10, TP.HCM): 500.000đ và 1 bao quần áo; Võ Thị Hoa - Đức Huy - Đức Huân (70 An Khương, P.13, Q.5, TP.HCM): 1.000.000đ; Tô Ngọc Bích - Lý Thái Huân - Lý Ngọc Minh (650 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM): 1.500.000đ; Võ Thị Lan Phương - Võ Thị Bích Phượng (Q.10 và Q.Tân Bình, TP.HCM): 400.000đ; Nguyễn Thuận (74/2A Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 5.000.000đ (còn tiếp)..

Báo Thanh Niên cảm ơn bạn đọc và sẽ kết hợp với UBMTTQ các địa phương sớm chuyển đến gia đình các nạn nhân tiền, quà trên. Địa chỉ tiếp nhận cứu trợ: Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, TP.HCM và các văn phòng đại diện trên toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.