Vụ cây anh đào cổ thụ bị đốn hạ: Chặt bỏ hay chuyển dời?

13/11/2009 00:42 GMT+7

(TNO) Ngày 12.11, Báo Thanh Niên nhận được văn bản của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Trung tâm) do ông Nguyễn Tạo - Giám đốc Trung tâm ký.

Theo đó, lý do mà Trung tâm “chuyển dời” cây mai anh đào cổ thụ là vì trong quá trình mở đường giao thông (bậc cấp) thấy cây anh đào đã già nằm ngay bờ khung taluy có độ nghiêng trên 30 độ, có nguy cơ gây hại đến người và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, Trung tâm cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đào và di dời cây. Thực tế, khi Công ty HaiYih đào taluy xây bậc cấp, chánh văn phòng Trung tâm đã chỉ đạo dùng xe múc cây anh đào bỏ đi chứ không phải chuyển dời. Chỉ khi báo chí phản ảnh và Chủ tịch UBND TP Đà Lạt có ý kiến thì Trung tâm mới trồng lại cây trong đêm, do vậy cây bị cưa sát gốc và bộ rễ hầu như bị gọt hết.                                                                                 

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.