Công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho hơn 700 nhà giáo

20/11/2009 01:04 GMT+7

* Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng giáo sư Trần Văn Giàu Hôm nay, 20.11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009. Hội đồng chức danh Nhà nước cho biết, năm nay có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 641 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Giáo sư trẻ tuổi nhất trong đợt phong tặng này là nhà giáo Võ Văn Hoàng, ngành vật lý, sinh năm 1964. Ngành y học dẫn đầu về số lượng giáo sư được công nhận trong đợt này với 16 người. Số lượng nhà giáo chuyên ngành y học cũng chiếm đa số trong danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm nay với 132 người. Giảng viên trẻ nhất được công nhận chức danh phó giáo sư là Bùi Thế Duy, sinh năm 1978, ngành tin học.

 Hôm qua 19.11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11, đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chúc mừng Giáo sư (GS) - Nhà giáo nhân dân - Anh hùng lao động Trần Văn Giàu.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải kính chúc GS Trần Văn Giàu đại trường thọ, sống vui, sống khỏe. Ông đánh giá cao sự tận tụy, tấm lòng thương yêu học trò, tinh thần sáng tạo của GS và khẳng định: "Cuộc đời hoạt động cách mạng, dạy học và nghiên cứu khoa học của ông là tấm gương sáng về ý chí, bản lĩnh, về sự quả cảm và đức hy sinh, về tài năng và nhân cách, xứng đáng để các thế hệ noi theo".

Vũ Thơ - Minh Nam - B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.