Tử hình hai người trong vụ sữa melamine

24/11/2009 23:32 GMT+7

Trung Quốc hôm qua đã xử bắn hai bị cáo trong vụ sữa nhiễm melamine khiến 6 trẻ sơ sinh thiệt mạng và 300.000 trẻ mắc các bệnh về thận, theo Tân Hoa xã. Hồi tháng 3, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Trương Ngọc Quân và Cảnh Kim Bình sau khi hai người này bị tòa án thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc kết án tử hồi đầu năm.

Theo tờ China Daily, Trương Ngọc Quân đã bị kết tội sản xuất và bán hơn 770 tấn bột protein có chứa chất hóa học công nghiệp melamine từ tháng 7.2007 tới tháng 8.2008, thu lợi gần 7 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỉ đồng). Theo cáo trạng, Cảnh Kim Bình đã trộn 434 kg bột protein nhiễm độc vào sữa và bán cho nhiều nhà phân phối trong đó có Tập đoàn Tam Lộc, tâm điểm của vụ việc. Vụ việc vỡ lở từ tháng 8 năm ngoái gây chấn động không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều nước nhập khẩu sản phẩm sữa của nước này. Bà Điền Văn Hoa, cựu Chủ tịch Tam Lộc, lãnh án chung thân; hơn 15 bị cáo khác bị tuyên án từ 2 đến 15 năm tù giam, theo Tân Hoa xã.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.