Khởi công dự án bảo tồn phục hồi tại lăng Tự Đức

27/11/2009 23:31 GMT+7

Chiều qua 27.11 tại lăng Tự Đức, xã Thủy Xuân, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), Đại sứ CHLB Đức tại VN ông Rolf Schulze đã tham dự lễ khởi công dự án bảo tồn phục hồi và đào tạo kỹ thuật tại Bửu Thành môn, lăng Tự Đức.

Dự án có tổng kinh phí hơn 3,4 tỉ đồng, trong đó Bộ Ngoại giao Đức tài trợ gần 3 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đơn vị thực hiện dự án.

Ngoài việc tiến hành bảo tồn và phục hồi Bửu Thành môn và bình phong lăng vua Tự Đức một cách toàn diện và chính xác, Bộ Ngoại giao Đức còn giúp chuyên gia kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao, biên soạn tài liệu, cẩm nang phục vụ trong lĩnh vực bảo tồn trùng tu cho VN.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.