Thiếu điều kiện để tổ chức du lịch đường sông

27/11/2009 23:52 GMT+7

(TNO) Tại hội thảo về phát triển du lịch đường sông do Tổng cục Du lịch, Sở VH-TT-DL TPHCM tổ chức ngày 27.11 tại TP.HCM, ông Vũ Thế Bình - Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, cho biết khách quốc tế đặc biệt quan tâm loại hình du lịch đường sông.

Tiềm năng để TP.HCM đẩy mạnh khai thác loại hình du lịch này là rất lớn. Hiện nay, các tour tham quan bằng tàu thuyền xuất phát từ TP.HCM phổ biến có tour Củ Chi, Cần Giờ, Đồng Nai, hoặc xa hơn là Mỹ Tho, Cần Thơ, An Giang, Phnom Penh (Campuchia) và ngược lại.

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế khiến các doanh nghiệp triển khai rất khó khăn. Chẳng hạn, đội tàu du lịch gần 20 chiếc ở TPHCM chỉ có một cầu cảng ở bến Bạch Đằng; không có bãi để tàu du lịch neo đậu sau khi chở khách; không có tàu cứu hộ cứu nạn… Vì thế, nhiều doanh nghiệp đã không dám đầu tư thêm và đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ để phát triển du lịch đường sông.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.