Các “ông trùm” ngành giải trí Hàn

29/11/2009 09:54 GMT+7

(TNTT>) Thị trường âm nhạc Hàn Quốc có 3 cái tên hàng đầu trong việc quản lý, đào tạo và lăng-xê các ngôi sao là JYP, YG và SM. Nếu như SM nắm giữ hàng loạt ngôi sao lớn như BoA, DBSK, Super Junior, SNSD hay SHINee thì JYP có trong tay Wonder Girls, 2PM còn YG lại có “con bài chiến thuật” Big Bang và 2NE1.

3 công ty này luôn ngấm ngầm “đè” nhau qua các cuộc đấu trí nóng bỏng giữa 3 giám đốc là Park Jin Young (JYP, ảnh), Lee So Man (SM) và Yang Hyun Seok (YG). Bên ngoài, họ có mối quan hệ khá tốt đẹp, nhưng thật sự họ rất cạnh tranh với nhau nhằm “bá chủ” giới giải trí. Không ít lần chính 3 người đã lên tiếng chê bai các “gà” của nhau. Được biết, theo một cuộc bình chọn công ty giải trí nào mạnh nhất xứ Hàn vừa được tổ chức, YG đã về nhất, SM về nhì và JYP đứng vị trí số 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.