Nghiện internet và tự hành xác

07/12/2009 00:03 GMT+7

Trẻ vị thành niên nghiện internet thường có xu hướng tự hành hạ thân thể nhiều hơn người bình thường, theo một nghiên cứu được trích đăng trên Reuters.

Các chuyên gia từ Đại học Notre Dame Australia (Úc) và Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) đã khảo sát 1.618 trẻ tuổi từ 13 đến 18 về những hành vi như tự đánh đập, bứt tóc và châm lửa vào người, đồng thời xem xét mức độ nghiện lướt web của chúng.

Kết quả cho thấy những “con nghiện” ở mức vừa phải có xu hướng tự hành xác từ 1 đến 5 lần trong 6 tháng  cao gấp 2,4 lần so với những trẻ không nghiện. Những trường hợp nghiện nặng có khuynh hướng gây nguy hiểm cho bản thân từ 6 lần trở lên trong 6 tháng, cao gấp 5 lần so với người bình thường.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.